Xã hội

3 người chết và mất tích, hàng ngàn ngôi nhà bị nước nhấn chìm

Mưa lớn nhiều ngày qua làm cho nước các sông, suối hồ đập ở Thanh Hóa dâng cao, khiến hàng nghìn ngôi nhà của dân ngập sâu trong nước, hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Nước lũ dâng cao khiến hàng ngôi nhà ngập sâu trong nước.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, tính đến hết ngày 18/8 mưa lũ khiến 2 người chết là: Chị Lương Thị Thếu (SN 1992, trú bản Na Chừa, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát) tử vong khi đi làm rẫy bị sạt lở đất đá; ông Lê Hữu Bắc (SN 1954, trú xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn) bị nước lũ cuốn trôi; 1 người mất tích là chị Phạm Thị Báo (SN 1970, trú xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn) bị nước lũ cuốn trôi khi đi chăn bò.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 5 ngôi nhà sập hoàn toàn; hàng nghìn ngôi nhà ngập sâu trong nước; 1.278 ha lúa, 378 ha rau màu và hoa màu, 1.683 ha sắn, mía, vừng, đậu, 133 ha cây công nghiệp bị ngập; 6,0 ha lúa bị vùi lấp và 3.753 con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi…

Hàng nghìn ha lúa và rau màu bị nước nhấn chìm.

Về giao thông, các tuyến QL 15, 15C, 217, 217B, 16, 47 và các tỉnh lộ 518B, 519, 519B, 520B, 521B, 521C, 506, 508…, đường tuần tra biên giới bị sạt lở, hư hỏng do bão số 4 và mưa lũ gây ra.

Cơ quan chức năng cũng huy động máy móc dọn dẹp đất đá sạt lở trên tuyến QL 15C để thông tuyến từ huyện Quan Hóa lên huyện biên giới Mường Lát.

Ngoài ra, các huyện, thành phố triển khai sơ tán 4.192 hộ dân sinh sống ở bãi sông đến nơi an toàn.

Hiện nay các ngành chức năng huy động hàng trăm người tiến hành tìm kiếm nạn nhân mất tích dọc sông suối tại huyện Quan Sơn, cũng như các trạm bơm tiêu úng, theo dõi tình hình nước dâng tại các sông, suối trên địa bàn.

Tác giả: Trần Nghị

Nguồn tin: Báo Infonet

  Từ khóa: mưa lũ , mất tích , tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP