Xã hội

3 giờ sáng, phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi dọc Quốc lộ 1A

Một bé sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi đã bị bỏ rơi dọc đường Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hải Phú (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Bé sơ sinh bị bỏ rơi dọc Quốc lộ 1A.


Vào khoảng 3h ngày 2/4, anh Lê Thanh Sơn, ở thôn Quốc lộ 1A, xã Hải Phú (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) phát hiện một cháu bé sơ sinh đặt trong một thùng giấy để ở trước cửa nhà mình.

Khi được phát hiện, bé trai mặc 1 áo sơ sinh màu trắng, đeo găng tay màu vàng và được quấn trong 1 chiếc chăn bông màu nâu chấm bi trắng. Bé trai này còn nguyên dây rốn, nặng khoảng 3kg và được đặt trong thùng giấy.

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền, đoàn thể xã Hải Phú đã đưa cháu bé đến Bệnh viện đa khoa Bố Trạch để kiểm tra sức khỏe; đồng thời thông báo để tìm người thân cho cháu.

Tác giả: Quảng Nghĩa

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP