Pháp luật

3 án tử hình cho đường dây ma túy đá xuyên quốc gia

Cơ quan chức năng xác định, trong một năm, đường dây ma túy đá xuyên quốc gia do bộ ba tham gia đã mua bán trót lọt hơn 20.736 gam ma túy đá.

Ngày 1/12, TAND Hà Nội đưa Hoàng Minh Văn (41 tuổi, ở quận Ba Đình), Nguyễn Hữu Khang (38 tuổi, ở quận Đống Đa) và Phạm Văn Thám (32 tuổi, quê Nam Định) ra xét xử về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo buộc, khoảng đầu năm 2015, Thám sang Trung Quốc lấy hàng tạp hóa về nước bán. Tại đây, anh ta tình cờ gặp người đàn ông tên Khởi (người Việt Nam, đang sống tại Trung Quốc, hiện chưa xác minh được lai lịch). Ít lâu sau ngày quen biết, họ rủ nhau lập đường dây mua bán ma túy đá.

Được Thám nhận lời, Khởi đã chuyển trước cho người này 50 triệu đồng để trừ dần. Sau đó, khi có khách trong nước đặt hàng, ông trùm cất giấu ma túy vào các kiện hàng đồ điện hoặc thùng hoa quả để gửi về cho Thám nhận và giao hàng giúp mình.

Thám (đứng), Văn (trái) và Khang tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.

Ngoài thiết lập đường dây mua bán ma túy với Thám, Khởi con thiết lập đường dây mua bán ma túy với Văn khi thấy đồng hương sang Trung Quốc buôn bán. Văn nhận lời, sau đó rủ Khang tham gia cùng.

Ngày 26/12/2015, Kháng bị bắt khi đang đi giao ma túy cho khách ở quận Hai Bà Trưng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định trong năm 2015, bộ ba đã mua bán tổng số hơn 20.7736 gam ma túy đá, 38,390 gam Ketamine…

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND Hà Nội tuyên Thám, Văn và Kháng tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tác giả: Vân Thanh

Nguồn tin: Báo Zing

  Từ khóa: tử hình , buôn bán ma túy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP