Trong nước

20 năm tù cho kẻ tàng trữ, vận chuyển ma túy

Sáng 26-11, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1967 tại xã Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An về tội: tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Vào khoảng tháng 12 năm 2006, Nguyễn Văn Hòa ở xã Hưng Long, Hưng Nguyên (Nghệ An) (Hòa là con chú của Hà) đưa sang nhà Hà gửi 1 bánh Heroin và một quả lựu đạn. Hòa nói: “Bánh Heroin kém chất lượng nhờ Hà cất hộ, hôm sau đi Lào về lấy”. Sau đó Hòa đi làm ăn ở Lào và bị chết. Một thời gian sau, Nguyễn Văn Hà ra gốc cây khế, nơi chôn dấu Heroin và lựu đạn đào lên đưa vào cất dấu trong nhà mình tìm nơi tiêu thụ.


Ngày 13/6/2009, Hà điều khiển xe ô tô BKS 37S-1302 mang theo bánh heroin và quả lựu đạn lên cửa khẩu Cầu Treo tìm cách tiêu thụ thì bị lực lượng Hải quan và Công an bắt quả tang, thu giữ bánh heroin có trọng lượng 332,6 gam.


Thanh Hoài

baohatinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP