Pháp luật

2 thanh niên trộm chó cảnh rồi ra giá 5 triệu đồng cho chủ chó nếu muốn chuộc lại

Sau khi trộm được chó cảnh, ngày 8/10, Mỹ và Thanh rao tin tìm chủ chó trên Facebook, chủ chó ngay sau đó đã liên lạc với Mỹ để xin chuộc. Lúc này, Mỹ ra giá chuộc 5 triệu đồng.

Sáng 28/10, Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao 2 đối tượng trộm chó gồm Phạm Đình Thế Mỹ (SN 1999) và Trần Thanh Tùng (SN 2000, cùng ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho công an quận thụ lý theo thẩm quyền.

Phạm Đình Thế Mỹ (ảnh trái) và Trần Thanh Tùng bị tạm giữ. Ảnh: báo Thanh Niên

Theo báo Người lao động, tối 7/10, Mỹ sau khi thua sạch tiền vì chơi game liền nảy sinh ý định trộm cắp để trả nợ.

Lúc này, Mỹ cùng Trần Thanh rảo quanh các khu vực lân cận để quan sát tình hình. Tại đường Đinh Liệt (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Mỹ dừng xe canh phòng để Tùng bắt trộm một chú chó cảnh loại Poodle màu trắng đang đứng trước nhà một người dân.

Biết chó vừa trộm có giá trị, cả hai lên kế hoạch tống tiền chủ chó.

Theo báo Thanh Niên, Mỹ và Thanh đã lập nick Facebook ảo, ngụy tạo tin nhắn về việc mua lại chó Poodle trên với giá 4,5 triệu đồng từ nhóm trộm chó khác.

Ngày 8/10, cả hai rao tin tìm chủ chó trên Facebook, chủ chó ngay sau đó đã liên lạc với Mỹ để xin chuộc. Lúc này, Mỹ ra giá chuộc 5 triệu đồng.

Như đã hẹn, chiều 8/10, chủ chó gọi thêm một người đến nhà Mỹ, nhận diện đúng chó cảnh Poodle bị trộm, chủ chó đấm vào mặt Mỹ để giành lại chó liền bị Mỹ chạy vào nhà lấy dao, bình xịt hơi cay ra chống trả.

Thương vụ chuộc chó bất thành, cả 2 bên bị Công an P.Hòa An triệu tập. Sau thời gian đấu tranh, Công an P.Hòa An xác định hành vi trộm cắp của băng cẩu tặc nên bàn giao công an quận.

Tác giả: Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP