Pháp luật

19 năm tù cho kẻ dùng kiếm chém người

TAND tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 06 bị cáo về các tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng và Che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, vào tối ngày 21/11/2016, tại một quán ăn đêm ở TP. Hải Dương, Nguyễn Xuân Hòa (SN 1999), Đỗ Văn Hiển (SN 1989), Ngô Văn Hảo (SN 1985) và Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1987) đã gây sự, đánh anh Phạm Văn Mừng và chị Lò Thị Ngân thì chị Ngân nhắn tin nhờ Phạm Văn Đạt (SN 1988) đến đón về.

Đạt cùng với Lê Tiến Ngọc (tức Hải, SN 1981) và Đỗ Thị Vân (tức Tùng Anh, SN 1987) đến gặp và gây sự thách thức Hòa. Lập tức Hòa, Hiển, Hảo và Tuấn dùng chân tay, điếu cày, ghế nhựa, dây lưng đánh nhau với Đạt.

Ngọc lao vào lấy 01 chiếc muôi nhôm ở quán ăn đánh lại nhóm Hòa, Hiển, Hảo và Tuấn rồi cùng Đạt bỏ chạy. Nhóm Hòa, Hiển, Hảo và Tuấn tiếp tục đuổi đánh. Sau đó, Đạt về nhà trọ của Vân lấy 02 thanh kiếm sắt đã để ở đó từ trước, quay lại chém Hòa nhưng Hòa tránh được và bỏ chạy. Nhân lúc Tuấn sơ hở, Đạt đã cầm kiếm, đâm mạnh 01 nhát vào lưng Tuấn làm Tuấn nằm gục xuống nền đường. Hậu quả Nguyễn Thanh Tuấn bị mất máu cấp và chết trên đường đi cấp cứu. Còn Đạt sau đó đã nhờ Vân phi tang 02 thanh kiếm và bỏ trốn.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo đã có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt bị cáo Đạt đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, nay lại sử dụng hung khí nguy hiểm làm chết người, thể hiện tính côn đồ, hung hãn.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Đạt mức án 19 năm tù giam về tội “Giết người” đồng thời có trách nhiệm bồi thường và cấp dưỡng nuôi hai con nhỏ của Tuấn. Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hòa, Lê Tiến Ngọc (tức Hải) 18 tháng tù giam, Ngô Văn Hảo 16 tháng tù giam, Đỗ Văn Hiển 15 tháng tù treo về tội Gây rối trật tự công cộng và xử phạt Đỗ Thị Vân (tức Tùng Anh) 15 tháng tù giam về tội “Che giấu tội phạm”.

Tác giả: Đào Hoài

Nguồn tin: Báo Công lý

  Từ khóa: chém người , lĩnh án

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP