Xã hội

14 xe chữa cháy Trung Quốc cùng dập cháy ở Quảng Ninh

Đến 15h30 chiều nay, vụ cháy ở công ty sợi Texhong-Ngân Long (KCN Hải Yên, Quảng Ninh) đã diễn ra gần 15 tiếng. Dự kiến đêm nay mới có thể khống chế được ngọn lửa.

Lực lượng PCCC của TP Đông Hưng, TQ đã sang hỗ trợ chữa cháy tại công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Texhong Ngân Long (khu công nghiệp Hải Yên) sau lời đề nghị của tỉnh Quảng Ninh.

Chánh văn phòng UBND TP Móng Cái Hoàng Ngọc Anh chiều nay cho biết, do ngọn lửa phức tạp, nguy hiểm và lực lượng PCCC phía Việt Nam mỏng nên TP Móng Cái đã yêu cầu hỗ trợ từ phía TP Đông Hưng, Trung Quốc.

Lực lượng PCCC Trung Quốc tham gia dập lửa

Ro bot được huy động hỗ trợ dập lửa (Ảnh: TTXVN)

Tổng số phương tiện tỉnh Quảng Ninh huy động là 12 chữa cháy và 2 xe téc nước. Phía Đông Hưng (Trung Quốc) huy động 14 xe chữa cháy chuyên dụng hiện đại, trong đó 2 xe phun nước tầm cao, tầm xa và 2 robot phun nước tự động, điều khiển từ xa được đưa vào hiện trường vụ cháy.

Vụ cháy đã làm thiệt hại 8.500 m2 thuộc nhà xưởng số 4, gần 5.000 tấn sợi bông bị thiêu rụi hoàn toàn, không có thiệt hại về người.

Đến 15h30, đám cháy vẫn đang được phun nước để dập tắt. (Ảnh: TTXVN)

Ngọn lửa bùng phát vào 2h sáng

Tới sáng ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt

Chiều nay, UBND TP Móng Cái đã có cuộc họp báo thông tin về vụ cháy tại nhà xưởng số 4 của Công ty TNHH Texhong Ngân Long.

Tại cuộc họp, rất đông ý kiến quan tâm về việc nhờ lực lượng PCCC Trung Quốc tham gia dập lửa.

Toàn cảnh cuộc họp báo

Trưởng Ban khu kinh tế Hải Yên Nguyễn Mạnh Tuấn lý giải, việc nhờ lực lượng PCCC Trung Quốc là cần thiết, vì cự ly di chuyển tới hiện trường gần, phương tiện hỗ trợ hiện đại.

Chủ tịch UBND TP Móng Cái Vũ Văn Kinh cho rằng, tranh thủ được sự hỗ trợ từ phía Trung Quốc là phương án tối ưu tại thời điểm cháy, ngoài ra phía TP Móng Cái cũng nhờ trợ giúp từ phía TP Hạ Long và huyện Hải Hà tới khống chế ngọn lửa.

Chủ tịch UBND TP Móng Cái Vũ Văn Kinh

"Lực lượng PCCC TP Đông Hưng, Trung Quốc sang hỗ trợ để tránh trường hợp nước xa không cứu được lửa gần", lời ông Kinh.

Ông Kinh cũng nói thêm, hiện ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt, phương án hiện tại là khoanh vùng không cho ngọn lửa lan sang khu vực khác.

Đến thời điểm 15h30 chiều nay, vụ cháy đã diễn ra gần 15 tiếng, và dự kiến phải đến tối và đêm nay mới có thể khống chế được ngọn lửa.

Trước đó, khoảng 2h sáng nay, nhà xưởng số 4 của công ty TNHH Texhong Ngân Long bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa rừng rực cùng cột khói cao hàng chục mét.

Tác giả: Phạm Công

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: hỏa hoạn , Quảng Ninh , cháy nổ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP