Trong nước

12 học viên quốc tế đến Việt Nam tập huấn sĩ quan gìn giữ hòa bình

Khóa tập huấn sĩ quan tham mưu Liên Hợp Quốc tại Việt Nam có sự tham gia của giảng viên đến từ 4 quốc gia.

Sáng 5/6, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam khai mạc khóa tập huấn sĩ quan tham mưu Liên Hợp Quốc với sự hỗ trợ của chương trình Sáng kiến các hoạt động toàn cầu của Mỹ (GPOI). Tham dự khai mạc có thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đại sứ Mông Cổ, Sri Lanka và tùy viên quân sự, tùy viên quốc phòng nhiều nước.

Học viên và giảng viên tham gia khóa tập huấn. Ảnh: Xuân Thịnh

Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Gìn giữ hoà bình Việt Nam cho biết, đây là khóa tập huấn thứ tư tại Việt Nam về hoạt động gìn giữ hòa bình. Ngoài 18 học viên từ các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, còn có 12 người đến từ 7 nước đối tác GPOI, gồm: Bangladesh, Campuchia, Indonesia, Mông Cổ, Nepal, Philippines, Sri Lanka.

Các giảng viên dạy khóa tập huấn được chương trình GPOI cử đến từ Brazil, Vương quốc Anh, New Zealand, Singapore, là những chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong việc huấn luyện lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.

Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 4 đến 20/6 với nội dung chính gồm: trang bị kiến thức cơ bản của Liên Hợp Quốc về hoạt động gìn giữ hòa bình; chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tham mưu; các bài tập lập kế hoạch công tác dựa trên tình huống mô phỏng; phân tích, đánh giá tình hình, soạn thảo mệnh lệnh tác chiến, công tác hậu cần, thông tin liên lạc...

“Khóa học trang bị kiến thức rất bổ ích và thực tế để sĩ quan làm tốt cương vị của mình là sĩ quan tham mưu ở phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đây còn là dịp để các học viên mở rộng kiến thức, cùng trao đổi kinh nghiệm với các sĩ quan, chuyên gia cao cấp để biết cách xử lý tình huống và giao lưu văn hóa, hữu nghị”, đại tá Hoàng Kim Phụng chia sẻ.

Học viên lên lớp nghe giảng. Ảnh: Xuân Thịnh

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh nhắc lại, trải qua 70 năm, hơn một triệu binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đến từ 125 nước được triển khai ở 71 phái bộ đã góp phần to lớn hỗ trợ nhân đạo, tái thiết hòa bình, ổn định, tạo điều kiện phát triển ở những nơi khó khăn gian khổ nhất thế giới. Việt Nam đã gửi 27 lượt sĩ quan tham mưu, sĩ quan liên lạc, tùy phái viên quân sự tới hai phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung phi.

Đặc biệt, Việt Nam đã hoàn tất công tác chuẩn bị để xây dựng bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan. "Đây là minh chứng cụ thể cho thấy sự chủ động, tích cực của Việt Nam đóng góp vào công cuộc gìn giữ hòa bình an ninh thế giới, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại của Việt Nam và hiện thực hóa những cam kết của Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh gìn giữ hòa bình toàn cầu. Việt Nam cam kết triển khai các hoạt động gìn giữ hòa bình toàn cầu dưới ngọn cờ của Liên Hợp Quốc, thể hiện trách nhiệm quốc gia thành viên”, ông Minh phát biểu.

Tác giả: Viết Tuân

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP