Hà Tĩnh Bình Yên

Hà Tĩnh: Lực lượng Cảnh sát trật tự xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Theo đó, lực lượng Cảnh sát trật tự huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp chặt chẻ  với các lực lượng chức năng, các ngành liên quan, chính quyền địa phương, các tổ chức quần chúng nhân dân tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT, TTC; trong đó tập trung xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm như: Không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, lạng lách đánh võng, đua xe trái phép, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, chống người thi hành công vụ, điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe; đổ, để xe ở lòng đường đô thị, lấn chiếm hành lang, lòng lề đường gây cản trở giao thông; đỗ xe không đúng nơi qui định, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, chạy không đúng luồng, tuyến…

Nhằm góp phần thiết lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh, ngày 3/12 lực lượng Cảnh sát trật tự, thuộc phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Pc64) Công an tỉnh đã ra quân mở đợt cao điểm tập trung lực lượng xử lý triệt để các hành vi vi phạm về TTATGT, TTCC, TTĐT.
hatin24h
Triển khai lực lượng tuần tra, xử lý vi phạm
Lực lượng CẢnh sát trật tự xử lý trường hợp đậu xe sai qui định
Lập biên bản xử lý vi phạm
Nhắc nhở người vi phạm đậu xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông

Bên cạnh đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, nhất là vào các giờ cao điểm, ở những địa bàn trọng điểm lực lượng Cảnh sát trật tự phối hợp với Thanh tra Sở giao thông vận tải, Đội quản lý  đô thị TP Hà Tĩnh, lực lượng Cảnh sát 113  chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội cướp, cướp giật tài sản, thanh niên càn quấy, tụ tập gây rối trật tự công cộng, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.                                                  

Văn Hùng – Đình Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP