Nổi bật Hà Tĩnh

10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2013

Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh vừa tiến hành bình chọn 10 sự kiện Văn hóa – Thể thao – Du lịch tiêu biểu năm 2013, trong đó:

Xem hình

1.UBND 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phối hợp tổ chức thành công Lễ đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa cấp quốc gia dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh và khai mạc Liên hoan dân ca ví, giặm lần thứ 2.

2. Đại thi hào Nguyễn Du được UNESCO vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới; xây dựng Kế hoạch kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015) trình Chính phủ. Công nhận 17 di tích cấp tỉnh, nâng tổng số di tích cấp tỉnh được xếp hạng lên 339 di tích; nhiều dự án trùng tu, tôn tạo di tích được hoàn thành.

3.Tổng kết 15 năm thực hiện NQ TƯ 5 (khóa VIII) và NQ 11 BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” được tổ chức trọng thể. 32 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện NQ TW 5 và NQ 11 của BCH Đảng bộ tỉnh đã được khen thưởng trong dịp này.

4.Tổ chức thành công lễ vinh danh 96 Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn tỉnh năm 2013; có 12 Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc và 01 tập thể, 01 cá nhân làm tốt mô hình phòng chống bạo lực gia đình được tặng Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, trong đó 04 gia đình được vinh danh tại hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần II tổ chức tại Hà Nội.

5.Hoàn thành và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Đề án “Một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch giai đoạn 2013 – 2020”; Lượng khách du lịch trong năm 2013 tăng 18,4% so với năm 2012, đạt 100,7% so với chỉ tiêu; Doanh thu đạt 515 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2012, tăng 25% so với chỉ tiêu, nộp ngân sách 51.5 tỷ đồng.

6.Thể thao thành tích cao năm 2013 tham gia 30 giải, đạt 98 Huy chương gồm 32 Huy chương Vàng (HCV), 23 Huy chương Bạc (HCB) và 43 Huy chương Đồng (HCĐ); đạt 24 Huy chương Quốc tế gồm 09 HCV, 08 HCB và 07 HCĐ trong đó có 1 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ dành được ở đấu trường Seagames 27; tham gia giải thể thao dành cho người khuyết tật toàn quốc năm 2013 đạt 5 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ;

7.Tham gia các hội thi liên hoan nghệ thuật khu vực và toàn quốc đạt kết quả cao như: Giải A Liên hoan dân ca toàn quốc; 01 HCV, 2 HCB tại chương trình Liên hoan Múa không chuyên tại Tây Ninh; 2 HCV, 3 HCB tại Liên hoan văn nghệ, triển lãm và tọa đàm các xã nông thôn mới năm 2013; Huy chương Bạc tại cuộc thi “Tài năng trẻ biên đạo múa toàn quốc – 2013”; 01 HCV, 02 HCB, 03 Bằng khen tại Liên hoan Ca – Múa – Nhạc chuyên nghiệp 4 nước Việt Nam – Lào – Campuchia -Myanma.

8. Phối hợp với Hội nhạc sỹ Việt Nam tổ chức thành công Liên hoan âm nhạc 6 tỉnh Bắc miền Trung năm 2013. Chi hội Nhạc sỹ Việt Nam tại Hà Tĩnh dành nhiều giải thưởng âm nhạc quan trọng trong năm: 03 giải thưởng chuyên ngành âm nhạc – Hội nhạc sĩ Việt Nam năm 2013, 09 giải thưởng tại Liên hoan âm nhạc Bắc miền Trung, tháng 11/2013.

9. Nhiều cuộc triển lãm có ý nghĩa được tổ chức như: Triển lãm tư liệu hiện vật “Hoàng Sa, Trường Sa – những bằng chứng lịch sử”, “Hà Tĩnh qua các di tích và hiện vật khảo cổ học”… thu hút được đông đảo người xem.

10. Kẹo Cu đơ và rượu Nhung hươu Hà Tĩnh được chọn làm lễ vật để dâng lên Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10-3 âm lịch, năm Quý Tỵ). Năm nay, tại giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng, Hà Tĩnh là 1 trong 8 tỉnh vinh dự được dâng lễ vật.

(Tạp chí VHHT bình chọn)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP